Tranh cãi và bất ổn

Thứ sáu, 29/08/2014 07:54

(Cadn.com.vn) - Bóng ma bất ổn vẫn ám ảnh chính trường Afghanistan một khi Tổng thống đắc cử của nước này chắc chắn khó có thể tuyên bố nhậm chức đúng thời hạn đưa ra, vào ngày 2-9 sắp tới.

Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ những tranh cãi hậu bầu cử đang tiếp tục gia tăng. Hôm 28-8, ứng cử viên tổng thống Ashraf Ghani tuyên bố rút các quan sát viên của mình khỏi tiến trình kiểm lại phiếu vốn do LHQ giám sát. Theo các nguồn tin, LHQ đề nghị quan sát viên của ông Ghani rút khỏi tiến trình này vì sự công bằng.

Quyết định này được đưa ra sau khi ứng cử viên đối địch Abdullah Abdullah cũng tuyên bố rút khỏi tiến trình này nhằm chấm dứt tranh cãi kéo dài về người chiến thắng hợp pháp. Phe ông Abdullah còn cảnh báo "có thể chúng tôi sẽ không bao giờ tham gia tiến trình này", khiến cuộc bầu cử bước ngoặt của quốc gia Nam Á đứng trên bờ vực đổ vỡ.

Bầu cử tổng thống Afghanistan diễn ra hôm 5-4. Tuy nhiên, cuộc bầu cử phải bắt đầu vòng hai khi không có ai trong 8 ứng cử viên giành được hơn 50% số phiếu. Hai ứng viên hàng đầu - Abdullah và Ashraf Ghani - bước vào cuộc bầu cử ngày 14-6 nhưng cho đến nay vẫn chưa công bố kết quả chính thức.

Cuộc bầu cử từ đó cho đến nay bị phủ bóng đen bởi các cáo buộc gian lận khiến LHQ phải vào cuộc. Tuy nhiên, mới đây, trong cuộc họp với Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ cho vấn đề Afghanistan, vị tổng thống sắp mãn nhiệm Hamid Karzai tuyên bố như đinh đóng cột: một tổng thống mới sẽ nhậm chức vào ngày 2-9 tới. Khi đó, mọi người đều đặt nhiều hy vọng về một nhà lãnh đạo mới, thổi làn gió mới vào nền chính trị già cỗi và ảm đạm của nước này.

Rõ ràng, nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, đây sẽ cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình đầu tiên tại quốc gia bị xung đột tàn phá này. Ông Abdullah và cả ông Ghani đều cam kết sẽ tuân thủ các kết quả cuối cùng của cuộc kiểm tra lại lần này và sẽ tiến đến thành lập một chính phủ đoàn kết sau đó.

Theo thỏa thuận trước đó, ứng viên nào giành chiến thắng sẽ trở thành tổng thống và người thua cuộc sẽ trở thành thủ tướng. Tuy nhiên, khả năng một tổng thống mới có thể nhậm chức đúng ngày công bố là rất khó bởi Ủy ban bầu cử độc lập (IEC) vẫn còn bận rộn với công tác kiểm lại phiếu đầy phức tạp. Nhiều chuyên gia nghĩ rằng, IEC khó có thể hoàn tất quá trình kiểm toán và công bố kết quả chỉ trong vài ngày.

Chưa kể, những bất ổn đang rình rập khi nhiều người cho rằng, ông Abdullah đang có những tính toán riêng khi đơn phương tuyên bố rút khỏi tiến trình kiểm phiếu lại.

Thanh Văn